Dòng vốn rẻ tiếp tục gỡ khó cho vùng thiên tai, bão lũ

Thứ sáu, 26/12/2025 09:52

Trước thiệt hại nặng nề do bão lũ, nhiều ngân hàng đồng loạt hạ lãi vay, mở rộng tín dụng ưu đãi, tiếp sức người dân, doanh nghiệp khôi phục sản xuất, ổn định đời sống.

Hạ lãi suất, mở rộng gói tín dụng khôi phục sản xuất

Những cơn bão số 10, 11, 12, 13 liên tiếp đổ bộ từ miền Bắc vào miền Trung trong năm 2025 không chỉ để lại dấu vết nặng nề về người và tài sản, mà còn kéo theo những đứt gãy lớn trong đời sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh của hàng trăm nghìn hộ gia đình, doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó, dòng vốn tín dụng với chi phí thấp đang trở thành "đòn bẩy" quan trọng giúp các địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai từng bước ổn định lại nhịp sống, khôi phục sản xuất.

Các chương trình cho vay khôi phục sản xuất, kinh doanh sau bão với quy mô khoảng 70.000 tỷ đồng đã được ngành ngân hàng triển khai.
Các chương trình cho vay khôi phục sản xuất, kinh doanh sau bão với quy mô khoảng 70.000 tỷ đồng đã được ngành ngân hàng triển khai.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, nhiều ngân hàng thương mại đã nhanh chóng triển khai các chính sách giảm lãi suất, gói tín dụng ưu đãi quy mô lớn, tập trung hỗ trợ đúng đối tượng, đúng thời điểm, tạo dư địa tài chính cần thiết cho người dân và doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn sau bão lũ. Nay, các ngân hàng tiếp tục gỡ khó cho vùng thiên tai, bão lũ bằng chính sách vay ưu đãi và kéo dài thời gian áp dụng. Theo đó, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) triển khai chính sách hỗ trợ khách hàng tại các địa phương chịu thiệt hại bởi bão lũ năm 2025 với quy mô và phạm vi rõ ràng. Ngân hàng giảm tối đa lên tới 2%/năm lãi suất cho vay, căn cứ theo mức độ thiệt hại, ngành nghề và đặc điểm khách hàng. Chính sách áp dụng cho cả các khoản vay hiện hữu và khoản vay mới của khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp tại các địa phương bị ảnh hưởng. Thời gian triển khai từ ngày 27/11/2025 đến hết ngày 31/3/2026, tạo khoảng thời gian đủ dài để khách hàng chủ động sắp xếp lại dòng tiền, từng bước phục hồi sản xuất, kinh doanh. Vietcombank cho biết, các chi nhánh trên toàn hệ thống sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ để khách hàng tiếp cận chính sách thuận lợi nhất.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) cũng đã triển khai chính sách giảm lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão số 12, bão số 13 và mưa lũ. Đối với dư nợ hiện hữu tại thời điểm 19/11/2025, không bao gồm các khoản vay đang hưởng ưu đãi khác, Agribank điều chỉnh giảm lãi suất từ 0,5% đến 2%/năm, đồng thời không thu lãi chậm trả và điều chỉnh lãi suất quá hạn bằng 100% lãi suất trong hạn trong thời gian 3 tháng, từ ngày 19/11/2025 đến 18/2/2026.

Với các khoản vay mới phát sinh trong giai đoạn từ 19/11 đến 31/12/2025, Agribank giảm 0,5%/năm lãi suất so với mức áp dụng tại thời điểm giải ngân, thời gian ưu đãi tối đa 6 tháng. Song song với giảm lãi suất, ngân hàng tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ khác như cho vay mới, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi, phí, khoanh nợ theo quy định, góp phần giảm áp lực tài chính cho người dân và doanh nghiệp vùng thiên tai.

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) triển khai gói tín dụng ưu đãi quy mô 30.000 tỷ đồng dành cho cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi bão, lũ trong năm 2025. Theo VietinBank, khách hàng tham gia gói tín dụng được hưởng mức lãi suất thấp hơn tối đa 2%/năm so với lãi suất thông thường, áp dụng cho các nhu cầu sửa chữa, xây dựng lại nhà ở bị hư hại, phục hồi cơ sở sản xuất, kho bãi, máy móc, phương tiện và bổ sung vốn lưu động để khôi phục kinh doanh sau thiên tai. Đáng chú ý, VietinBank tinh gọn quy trình, thủ tục, tạo điều kiện để khách hàng dễ dàng tiếp cận nguồn vốn ưu đãi trong thời gian ngắn nhất. Chương trình kéo dài đến hết tháng 2/2026, thể hiện cam kết đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp trong quá trình tái thiết sau bão lũ.

Tín dụng ưu đãi lan tỏa đến hàng triệu khách hàng

Các tổ chức tín dụng đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho nhiều khách hàng, giảm lãi suất từ 0,5% đến 2%/năm trong 3 - 6 tháng cho gần 24.000 khách hàng với dư nợ khoảng 14.000 tỷ đồng; đồng thời triển khai các chương trình cho vay khôi phục sản xuất, kinh doanh sau bão với quy mô khoảng 70.000 tỷ đồng. Đến nay, đã giải ngân gần 1.500 tỷ đồng cho khoảng 6.500 khách hàng, trong đó riêng lĩnh vực nông, lâm, thủy sản đạt khoảng 600 tỷ đồng cho 4.000 khách hàng.

Có thể thấy, dòng vốn ưu đãi đang được "bơm" đúng lúc, đúng chỗ, góp phần giảm bớt gánh nặng tài chính, giúp người dân và doanh nghiệp vùng thiên tai từng bước tái thiết, ổn định sản xuất, khôi phục chuỗi cung ứng và đời sống kinh tế, xã hội.

N.T